CA phường 8 (thị xã Trà Vinh):

Giải thoát một cô gái bị nhốt trái phép

Thứ Ba, 12/04/2005, 07:10
Do không đồng ý cho con gái mình là chị Kim Thị Lài (26 tuổi) lấy một người con trai cùng xóm, nên bà Thư đã sai 3 con trai đi lùng bắt Lài đưa về nhà đánh đập, trói chân và nhốt trong buồng, không cho ra khỏi nhà.

Vụ việc chỉ được phát hiện vào ngày 8/4, khi Công an phường 8 nhận được tin báo của nhân dân, tại nhà bà Kim Thị Thư ở khóm 1 (phường 8) có tiếng la hét rất thảm thiết của một cô  gái. Ngay lập tức, Thiếu tá Lâm Văn Ớt, Phó Trưởng Công an phường cùng một số chiến sỹ có mặt tại nhà bà Thư để tìm hiểu sự việc…

Sau hơn 2 tiếng giải thích cặn kẽ của lực lượng Công an phường và Hội Phụ nữ về việc bắt trói, nhốt người như vậy là trái pháp luật, bà Thư mới sai mấy người con trai mở cửa, cởi trói cho chị Lài

N.Thơ
.
.
.