Giả vờ thuê vị trí đặt bảng quảng cáo để bán hàng dỏm với giá cao

Thứ Sáu, 26/02/2016, 09:52
Chiều 25-2, Thượng tá Hồ Anh Thư – Phó trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra truy xét hành tung kẻ giả vờ thuê vị trí đặt bảng quảng cáo để lừa gạt gia chủ bằng chiêu thức bán hàng dỏm với giá cao.


Theo tường trình của ông Tạ Thanh Lý, 64 tuổi, trú ở  thôn Suối Cau, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, vào ngày 23-1, một phụ nữ trẻ đi xe máy đến nhà ông thuê vị trí đặt bảng quảng cáo sản phẩm cho Công ty TNHH SX – TM - XNK Chất lượng vàng, có trụ sở giao dịch ở F9/9/2D Hương lộ 80, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh với mức giá mỗi tháng 1,5 triệu đồng trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 27-1.

Bỗng dưng được “lộc”, nên ông Lý không ngần ngại ký hợp đồng do nữ nhân viên đưa ra, trong đó ghi rõ người đại diện doanh nghiệp là Phạm Thị Thủy. Ngay sau đó, nữ nhân viên cung cấp cho ông Lý sử dụng miễn phí 1 máy nấu ăn năng lượng mặt trời trong hạn 6 tháng. Giao máy nấu ăn xong, nữ nhân viên “bật mí” cho ông Lý biết, ngày 26-1, Công ty SX - TM - XNK Chất lượng vàng sẽ tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm.

Khi đến tham dự, ngoài việc được hưởng chi phí 300.000 đồng, 20 người đã ký kết hợp đồng cho thuê đặt bảng quảng cáo còn có cơ hội nhận 7 phần quà có giá trị lớn như: bộ bàn ghế Hoàng Anh Gia Lai, dàn máy karaoke Sony, xe đạp điện, ti vi, laptop…với điều kiện sớm đăng ký mua 1 máy nấu ăn năng lượng mặt trời trong ngày 23-1 với giá 4,499 triệu đồng. Sau khi bán được máy nấu ăn, nữ nhân viên Công ty SX – TM - XNK Chất lượng vàng biến mất. Ông Lý cất công tìm hiểu mới biết máy nấu ăn nêu trên là sản phẩm không rõ nguồn gốc và chỉ có giá trị chưa đến 1 triệu đồng.

Kiểm tra hợp đồng thuê vị trí đặt bảng quảng cáo sản phẩm và phiếu mời mua sản phẩm máy nấu ăn năng lượng mặt trời, phóng viên không tìm thấy con dấu của Công ty SX – TM - XNK Chất lượng vàng. Theo Thượng tá Hồ Anh Thư, nhiều khả năng kẻ gian mượn tên doanh nghiệp có thật để diễn trò lừa đảo bằng những hợp đồng, phiếu mời mua sản phẩm... do bọn chúng “vẽ” ra bằng vi tính… Người dân thiếu cảnh giác nên mới sập bẫy lừa.

Hữu Toàn
.
.
.