Giả làm sư thầy… lừa tiền nhà chùa

Chủ Nhật, 11/11/2012, 22:00
Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa chuyển vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đến Công an quận Bình Thủy để điều tra theo thẩm quyền.

Theo điều tra, ngày 14/5, sư cô Thích nữ Từ Tâm, trụ trì chùa Phước An (phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) nhận được điện thoại của hai người tự xưng là thầy Đức Minh và Tuấn vừa từ Mỹ về có mang theo 27.100 USD để giúp xây dựng chùa. Tuy nhiên, hiện số ngoại tệ này đang bị Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) giữ lại để làm thủ tục. Hai người này đặt vấn đề với sư cô Từ Tâm gửi tiền cho họ để nộp thuế với số tiền 5.670.000 đồng và gửi vào số tài khoản của người tên là Hoàng Thị Như Ý. Trao đổi qua điện thoại nhiều lần, sư cô Từ Tâm đồng ý gửi tiền cho hai người trên. Khi nhận được tiền, họ tắt điện thoại di động.

Qua điều tra, ngày 9/10, lực lượng trinh sát bắt được Huỳnh Thanh Liêm (33 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) khi y đang ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tại cơ quan Công an, Liêm khai nhận cùng đối tượng Trần Ngọc Chơn (chưa rõ nơi cư trú) thực hiện vụ án nêu trên

Nhân Sơn
.
.
.