Giả làm công an "trấn lột" người bán lô đề

Thứ Sáu, 26/05/2017, 23:23
Tự xưng là “cán bộ công an” Lam yêu cầu những người bán lô đề “nộp tiền” bảo lãnh 1 năm.


Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Ngô Quyền nhận được thông tin có một thanh niên tự xưng là cán bộ công an quận này đến gặp những người bán lô đề trên địa bàn để dọa dẫm, sau đó yêu cầu nộp tiền nếu không muốn bị bắt đưa về công an quận. 

Từ các nguồn tin và tài liệu thu thập được, Đội Cảnh sát điều tra đã  làm rõ một số vụ việc và xác định đối tượng là Nguyễn Anh Lam gây ra.

Nguyễn Anh Lam, kẻ mạo danh công an để cưỡng đoạt tài sản của những người bán lô đề.

Đầu tháng 2-2017, anh Nguyễn Văn Nguyên, đang ngồi bán đề ở đầu ngõ 182 Văn Cao thì Lam xuất hiện. Y xưng là cán bộ Công an quận Ngô Quyền và yêu cầu anh Nguyên lên xe máy đi về quận. Tuy nhiên trên đường đi, Lam dọa dẫm yêu cầu anh Nguyên nộp 2 triệu đồng nếu muốn sau này tiếp tục được bán số đề. Nghe vậy, Nguyên đã nộp cho y 1 triệu đồng. 

Sau đó một tuần, Lam cùng một thanh niên đến yêu cầu anh Nguyên nộp thêm 3 triệu đồng để lấy “mã số” không bị bắt vì bán lô đề trong một năm. Tuy nhiên do chưa đủ tiền nên anh Nguyên xin khất nộp sau. Cũng với thủ đoạn như trên, đến giữa tháng 2-2017, chị Trần Thị Liên tại đầu ngõ 134 Văn Cao nộp trước 1 triệu đồng.

Ngày 26/5/2017, Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Anh Lam (24 tuổi, trú tại 5/68, Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. 

Những ai là nạn nhân bị đối tượng giả mạo công an để cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn nêu trên, đề nghị đến Công an quận Ngô Quyền trình báo, tố giác hoặc gọi số ĐT 0903228957 cung cấp thông tin tội phạm.

Văn Thịnh
.
.
.