Gia Lai: Tiêu thụ tiền giả, bị phạt 90 năm tù

Thứ Hai, 19/04/2010, 08:32
Vụ án bắt đầu được phát hiện vào ngày 11/12/2008, cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Sê cùng Công an thị trấn Chư Sê và Ban quản lý chợ Chư Sê (Gia Lai) bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Oanh đang tiêu thụ tiền giả bằng phương thức dùng tiền giả mua hàng để được thối lại tiền thật.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Chư Sê, Gia Lai tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Bồng cũng có hành vi tiêu thụ tiền giả và chuyển hồ sơ các đối tượng đến cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai để điều tra theo thẩm quyền. 

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, đối tượng Hà Thị Hương (trú tại tổ 3, phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng, làm nghề bán bánh cuốn trước cổng bến xe Cao Bằng) cùng một người tên là Trường làm nghề phụ xe khách tuyến Cao Bằng- Thái Nguyên đã cung cấp tiền giả cho Hồ Viết Thanh và Nguyễn Chí Linh.

Ngày 29/4, cơ quan an ninh điều tra đã bắt và khám xét khẩn cấp đối với Hà Thị Hương và Lý Văn Trường (ở Quảng Uyên, Cao Bằng). Hà Thị Hương, Lý Văn Trường và Hồ Viết Thanh  khai nhận: Trường là người trực tiếp đi ra nước ngoài để mua tiền giả và bán lại cho Thanh đều thông qua Hương tổng cộng 4 lần: 239.000.000 đồng tiền giả… Liên quan đến đường dây này, nhiều đối tượng đã bị bắt.

Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt các bị cáo: Lý Văn Trường 20 năm tù, Hà Thị Hương 12 năm tù, Đinh Hoàng Lộc 11 năm tù, Nguyễn Thị Oanh 5 năm 6 tháng tù, Hồ Thị Hà, Hoàng Thị Tuyến 5 năm tù, Nguyễn Đăng Dũng 36 tháng tù và một số bị cáo khác cho hưởng án treo về tội "Lưu hành tiền giả".

Tòa cũng tuyên phạt các bị cáo Hồ Viết Thanh 18 năm tù, Nguyễn Chí Linh 6 năm tù về tội "Vận chuyển lưu hành tiền giả"; phạt Nguyễn Thị Bồng 6 năm 6 tháng tù, Hồ Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Thúy Lan 20 tháng tù về tội "Tàng trữ lưu hành tiền giả

N.Như
.
.
.