Ghen tuông, chồng giết vợ rồi treo cổ tự vẫn

Thứ Năm, 27/03/2008, 15:22
Lúc 7h30’ ngày 26/3, quần chúng nhân dân ấp Tân Hưng, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng) phát hiện xác 2 nạn nhân (1 nam, 1 nữ) chết chưa rõ nguyên nhân...

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Châu, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự liền có mặt để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Hai xác chết được nhận diện là Lương Văn Mạt (33 tuổi) và Châu Thị Ánh Nguyệt (36 tuổi), cùng ngụ tại địa chỉ trên.

Qua khám nghiệm tử thi và điều tra ban đầu của cơ quan Công an, do Mạt ghen tuông mùng quáng dẫn đến vật cứng đánh chết vợ rồi sau đó treo cổ tự vẫn.

Theo gia đình hai bên, trước đây chị Nguyệt đã có gia đình nhưng sau đó ly dị và có một người con riêng. Cách nay khỏang 9 năm, chị Nguyệt gặp Mạt và hai người đã về sống với nhau như vợ chồng và có một đứa con chung nay đã 8 tuổi.

Hằng ngày, Mạt ở nhà nuôi tôm còn chị Nguyệt thì làm nghề sơn móng tay, móng chân cho những phụ nữ trong xã. Hồi tết Nguyên đán vừa qua, Mạt đưa vợ con về bên ngọai ăn tết và có phàn nàn với gia đình rằng chị Nguyệt đi làm về rất khuya nên Mạt rất khó chịu.

Và đỉnh điểm của mâu thuẫn vợ chồng do những cơn ghen vô cớ của Mạt đã dẫn đến kết cục đau lòng trên

N.Thơ
.
.
.