Gây rối, tấn công chủ tọa phiên toà ngay tại toà án

Thứ Tư, 30/09/2009, 11:55
Ngày 29/9, ngay trong phòng xử án của TAND huyện Gia Nghĩa (Đắk Nông), hàng chục đối tượng đã phản đối HĐXX, xông vào đánh nguyên đơn, vây hãm chủ tọa.

Ngày 29/9, TAND thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) mở phiên toà xét xử sơ thẩm lần 2 vụ tranh chấp đất đai giữa nguyên đơn là ông Phí Đức Giang và bị đơn là ông Lê Văn Hùng (cùng trú tại tổ dân phố 5, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa). Phiên toà do Thẩm phán Bùi Thị Ngọc làm chủ tọa.

Khi kết thúc phần tranh tụng tại toà, ông Hùng cùng nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã đứng dậy phản đối HĐXX, xông vào đánh nguyên đơn, vây hãm chủ tọa. Lực lượng Cảnh sát đã ngăn chặn kịp thời, đưa bà Bùi Thị Ngọc vào phòng để nghị án. Nhưng khi HĐXX trở lại phiên toà thì hàng chục người lại xông lên tấn công chủ tọa, không cho tuyên án, khiến chủ tọa phải bỏ chạy ra ngoài.

Các chiến sĩ Cảnh sát đang ổn định trật tự tại phiên tòa.

Sau đó, nhóm người quá khích tiếp tục xô bàn ghế, đập phá phòng xử án, buộc HĐXX phải tuyên hoãn phiên toà.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Gia Nghĩa đã lập biên bản hiện trường, tiến hành xác minh các đối tượng gây rối để xử lý

Gia Bảo
.
.
.