Gây án bỏ trốn 10 năm vẫn không thoát

Chủ Nhật, 31/03/2013, 15:31
10 năm trước Lưu đã giết tình địch rồi bỏ trốn, nay đối tượng đã bị bắt và tuyên phạt tù chung thân về tội giết người.

Gần 10 năm về trước, vào hồi 18h ngày 18/10/2004, do nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với anh Mai Chung Lưu, 42 tuổi, trú tại ngõ 191 phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Vũ Văn Hùng (tức Tuấn), 43 tuổi, trú tại thôn Trần Phú, xã An Thắng, huyện An Lão, TP Hải Phòng đã dùng dao nhọn đâm anh Lưu nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn vào TP HCM tiếp tục gây án và đã bị Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng bắt theo lệnh truy nã.

Ngày 29/3/2013, Vũ Văn Hùng đã bị TAND TP Hải Phòng tuyên phạt tù chung thân về tội giết người

Văn Thịnh
.
.
.