Gã làm thuê cho tiền bé gái để giở trò thú tính

Thứ Năm, 22/09/2016, 17:09
Sau khi cho bé gái 20.000 đồng, Khương dụ dỗ cháu T. lên xe máy rồi chở nạn nhân vào nhà trọ gần nơi anh ta nhậu để giở trò đồi bại

Ngày 22-9, TAND tỉnh Bạc Liêu, tuyên phạt Nguyễn Thanh Khương (46 tuổi, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 10 triệu đồng.

Đối tượng Khương được lực lượng Công an dẫn giải đến toàn

Theo cáo trạng của Viện KSND cùng cấp, tối 4-5, Khương cùng một số người bạn tổ chức nhậu tại nhà bà T.T.T. Trong lúc nhậu, Khương thấy em H.T.T (9 tuổi, là cháu ngoại của bà T) nên nảy sinh dục vọng thấp hèn. Khương cho cháu T. 20.000 đồng rồi chở đến nhà trọ B.A. (phường 1, TP Bạc Liêu) dở trò đồi bại.

T. về nhà kể cho người lớn nghe mọi chuyện nên Khương bị gia đình T. tố cáo với Công an. Tại tòa, Khương thừa nhận hành vi phạm tội, thật thà khai báo và văn năn hối cải. Vì vậy, HĐXX tuyên mức thấp nhất đối với khung hình phạt về tội Hiếp dâm trẻ em.

Song Nguyễn
.
.
.