Đuổi theo cướp bị chém trọng thương

Thứ Hai, 05/07/2010, 11:10
Tiến, Linh, Cường dùng dao đe dọa và cướp xe của anh Hoàng khi anh đang tâm sự cùng bạn gái. Anh Hoàng đuổi theo đạp đổ chiếc xe máy liền bị các đối tượng dùng dao chém bị thương…

23h ngày 3/7, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hải Dương bất ngờ ập vào nhà nghỉ Thanh Xuân, số 391, đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương bắt 4 đối tượng, gồm: Hàn Tiến, Phạm Văn Linh, Phạm Văn Cường, Đàm Văn Tuyền, đều ở độ tuổi từ 17 đến 20, trú tại tỉnh Hải Dương.

Được biết, Tiến, Linh, Cường và Tuyền đều sinh ra trong những gia đình thuần nông nhưng chẳng chí thú làm ăn, lại nghiện Internet, bọn chúng bỏ nhà sống lang thang và bàn nhau thực hiện các vụ cướp tài sản. 22h ngày 1/7, Tiến, Linh, Cường sử dụng một xe máy đi lang thang trên đường.

Khi đến TP Hải Dương, bọn chúng phát hiện anh Đào Tuấn Hoàng đang tâm sự cùng bạn gái là chị Phạm Hải Yến, bên cạnh dựng chiếc xe máy BKS 34L9-7527. 3 đối tượng dùng dao đe dọa và cướp của anh Hoàng chiếc xe máy. Anh Hoàng đuổi theo đạp đổ chiếc xe máy liền bị các đối tượng dùng dao chém bị thương…

4 đối tượng và tang vật của vụ cướp tài sản.

Sau khi lấy được tài sản, Tiến, Linh, Cường và Tuyền mang chiếc xe máy trên cầm cố tại một cửa hiệu cầm đồ lấy 6 triệu đồng ăn tiêu. Được tin, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Dương đã tổ chức rà soát, bắt giữ các đối tượng gây án.

Ngoài vụ cướp đêm liều lĩnh trên, trước đó, vào 22h30' ngày 30/6, tại đường Nhật Tân, phường Tứ Minh (TP Hải Dương), Tiến, Linh, Cường còn dùng dao chặn đường một nam thanh niên, cướp chiếc xe máy BKS 81T2-6976 cùng một chiếc điện thoại di động.

Vụ án đang được Công an TP Hải Dương tiếp tục điều tra mở rộng. Đề nghị ai là bị hại trong các vụ cướp đến Công an TP Hải Dương trình báo

X.M.
.
.
.