Được ra tù chưa về tới nhà lại vào trại

Chủ Nhật, 30/04/2017, 19:50
Sau khi được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước tha tù trước thời hạn, Cao Thanh Bạch trên đường trở về địa phương lại tiếp tục phạm tội bị bắt quả tang.

Ngày 30-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Cao Thanh Bạch (26 tuổi, trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc) về hành vi "Trộm cắp tài sản". 

Bạch là đối tượng vừa được tha tù đợt 30-4, trên đường về nhà, Bạch lại tiếp tục phạm tội bị bắt quả tang.

Trước đó, ngày 28-4, sau khi được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước tha tù trước thời hạn, Bạch cùng một số người bạn ăn chơi và sử dụng ma túy đá tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến trưa ngày 29-4, Bạch bắt xe khách về An Giang.

Khi đến thành phố Long Xuyên, Bạch bắt xe ôm đến quán cà phê ở phường Mỹ Bình uống nước. Sau đó, Bạch đi bộ đến khu vực thuộc khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên thì phát hiện một người đàn ông vừa đi làm về dựng chiếc xe máy trước cửa nhà mà còn cắm chìa khóa trên xe. Thấy vậy, Bạch liền đi tới trộm chiếc xe, vừa nổ máy tính tẩu thoát thì bị anh Nguyễn Văn Thương, nhân viên bảo vệ nhà hàng kế bên bắt giữ giao cho Công an phường cùng chiếc xe tang vật.

Thời điểm bị bắt, Bạch còn đang trong tình trạng ngáo đá.

Qua điều tra ban đầu được biết: Cao Thanh Bạch là đối tượng từng có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Tiến Tầm
.
.
.