Dùng xe máy trộm cắp đi cướp giật

Thứ Năm, 19/11/2009, 14:22
Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng chính xe máy trộm cắp đi cướp giật tài sản và gây tai nạn cho người bị hại.

Tối 9/11, tổ công tác chống cướp giật Công an phường Trung Hòa làm nhiệm vụ trên đường Trần Duy Hưng, phát hiện 2 đối tượng đi xe máy nhãn hiệu Future Neo không biển kiểm soát có nhiều biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính. Đối tượng ngồi sau xe bỏ chạy. Đối tượng còn lại là Nguyễn Quốc Uy cùng chiếc xe máy được mời về trụ sở Công an phường làm rõ.

Qua xác minh, chiếc xe máy trên là tang vật trong vụ mất trộm xảy ra tối 8/11 tại trước cửa số nhà 91 Cầu Giấy, phường Quan Hoa. Nguyễn Quốc Uy cho biết chiếc xe trên là của đối tượng bỏ chạy, có tên là "Hoàng", do Uy mới quen nên không biết địa chỉ cụ thể.

Tiếp tục theo dõi, khoảng 17h ngày 13/11, có 3 thanh niên đi 2 xe máy từ khu vực trên ra phố Trần Duy Hưng, trong đó một người có đặc điểm giống đối tượng "Hoàng" đi xe máy Sirius màu trắng không biển kiểm soát. Đến siêu thị BigC, 2 thanh niên đi xe máy BKS 51R1-6281 rẽ sang đường Phạm Hùng. Kiểm tra hành chính thanh niên đi xe máy Sirius, làm rõ đó là Trương Ngọc Giang (16 tuổi) ở Đồng Tâm. Mỹ Đức, Hà Nội, thu của Giang vam phá khóa xe máy tự tạo. Giang chính là đối tượng "Hoàng" bỏ trốn lần trước.

Đến 18h30 cùng ngày, một tổ công tác khác của Công an phường Trung Hòa phục kích tại ngõ 123 Trung Kính, phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy BKS 51R1-6281 quay về, mang theo một chiếc cặp màu đen. Qua kiểm tra trong chiếc cặp có 1 máy tính xách tay và 2 chiếc điện thoại di động.

Các đối tượng Đoàn, Giang, Hùng.

Tại Công an phường, 2 đối tượng khai nhận là Nguyễn Công Giang (21 tuổi), ở Chương Mỹ và Trần Văn Đoàn (23 tuổi), ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Chiếc cặp trên do chúng vừa cướp giật được của một phụ nữ đi xe máy trên đường Phạm Hùng.

Xác minh lời khai trên, Công an phường Trung Hòa đã xác định được người bị hại là chị Nguyễn Hoài Thu, ở Thanh Liêm, Hà Nam. Do bị các đối tượng cướp giật chiếc cặp để ở sàn xe máy, chị Thu bị ngã đập mặt xuống đường, hiện cấp cứu tại Bệnh viện 19-8.

Nhận định các đối tượng trên có dấu hiệu hoạt động phạm tội nghiêm trọng, Công an phường Trung Hòa phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy tập trung đấu tranh, khai thác mở rộng, bắt giữ thêm một đối tượng đồng bọn là Bùi Văn Hùng (23 tuổi), ở Đồng Tâm, Mỹ Đức. Cầm đầu ổ nhóm này là Trần Văn Đoàn và Bùi Văn Hùng, đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản, nghiện ma túy nặng.

Công an quận Cầu Giấy đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Đoàn, Nguyễn Công Giang, Bùi Văn Hùng về các hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản

H.Vũ
.
.
.