Cà Mau:

(HOT) Đối tượng sát hại vợ, dùng súng bắn trả Công an đã tự sát

Thứ Hai, 08/05/2017, 15:40
Trưa ngày 8-5, nguồn tin riêng của Báo CAND cho biết, đối tượng Tiêu Văn Lợi (ngụ ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Ca Mau) đã dùng súng tự sát, sau khi sát hại vợ cũ là bà Phan Ngọc Dung (ngụ cùng địa phương).

*15h30:

 Đại tá Trương Ngọc Danh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ ông Tiêu Văn Lợi (42 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) dùng súng bắn chết vợ cũ là bà Phan Ngọc Dung (42 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân) rồi tự sát.

Khẩu súng cạc-bin mà ông Lợi dùng để gây án.

Tại hiện trường, sau khi đối tượng Lợi bắn chết bà Dung, lực lượng Công an thu được 2 băng đạn 52 viên; thu tại nơi Lợi cố thủ trong nhà rồi bắn chỉ thiên đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ và tự sát là 20 viên đạn. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ nguồn gốc khẩu súng này. Tuy nhiên, qua nhận định ban đầu, đây là khẩu súng còn sót lại sau chiến tranh. Hiện lực lượng vũ trang không sử dụng loại súng này. 

Theo Đại tá Trương Ngọc Danh, vợ chồng ông Lợi bà Dung có 2 đứa con chung (một trai, một gái), nhưng người con trai đầu bị cơ quan CSĐT Công an Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam cách nay 2 tháng về hành vi “Giết người” sau khi va chạm giao thông với một người ở địa phương. Vợ chồng ông Lợi bà Dung đã dẫn nhau ra tòa ly dị hồi đầu năm 2017. 

*12h00:

Lúc 12h10, trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Đỗ Chí Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, đối tượng Tiêu Văn Lợi (42 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau), sau khi dùng súng cạc-bin bắn chết vợ cũ là bà Phan Ngọc Dung (42 tuổi) đã tự sát trong một căn nhà ở xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân. 

Theo điều tra ban đầu, chiều 7-5, Tiêu Văn Lợi từ xã Phú Thuận đến nhà bà Dung (ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân) nhưng bà Dung đi dự tiệc trong xóm. Ông Lợi đến gọi nhưng bà Dung không về. 

Hiện trường vụ việc

Sau đó, ông Lợi quay về nhà bà Dung lấy quần áo của vợ cũ ra đốt. Cha, mẹ bà Dung phát hiện nên báo cho Công an xã Phú Mỹ mời ông Lợi lên nhắc nhở, cho làm cam kết rồi cho về. 

Sáng 8-5, khi phát hiện bà Dung ở nhà, ông Lợi đã dùng súng bắn vào đầu vợ cũ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Lợi ôm khẩu súng chạy về cố thủ tại một căn nhà ở xã Phú Thuận. 

Tại hiện trường (bắn chết bà Dung - PV), lực lượng Công an phát hiện 2 băng đạn có 52 viên do ông Lợi bỏ lại. Bị lực lượng Công an bao vây, thuyết phục buông súng đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng ông Lợi đã dùng bắn 2 loạt với 6 viên đạn về phía cơ quan Công an. 

Đến khoảng 10h45 cùng ngày, biết bị bao vây không còn đường thoát, ông Lợi đã dùng súng tự sát.

Được biết, ông Lợi làm nghề nuôi tôm tại địa phương. Ông Lợi, bà Dung ly thân nhiều năm và đã ly dị hồi đầu năm 2017. Tuy nhiên, ông Lợi vẫn thường lân la đến nhà bà Dung, rồi tỏ ra ghen tuông vô cớ với vợ cũ.  

* Hồi 11h30: 

Khoảng 11h30 ngày 8-5, nguồn tin riêng của Báo CAND cho biết, đối tượng Tiêu Văn Lợi (ngụ ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Ca Mau) đã dùng súng tự sát, sau khi sát hại vợ cũ là bà Phan Ngọc Dung (ngụ cùng địa phương).

Chiếc xuống ông Lợi dùng chạy đến nhà vợ cũ gây án. 

Theo thông tin ban đầu, ông Lợi, bà Dung là vợ chồng đã ly thân nhiều năm và ra tòa ly dị vào tháng 2-2017. Tuy nhiên, do ghen tuông, nên ngày 8-5, ông Lợi dùng súng bắn chết bà Dung, rồi cố thủ trong nhà. 

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã Phú Mỹ, Công an huyện Phú Tân và Công an tỉnh Cà Mau, đã có mặt thuyết phục ông Lợi buông súng đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

Tuy nhiên, ông Lợi không buông súng mà còn bắn trả lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng Công an đã bao vây căn nhà đối tượng cố thủ... 

Báo CAND tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc...

Văn Đức
.
.
.