Dùng roi điện ép các nạn nhân dùng ma túy

Thứ Ba, 19/03/2013, 08:48
Kiệt và Nghĩa thừa nhận thường xuyên mua ma túy đá (ma túy tổng hợp) rồi rủ các “con mồi” của hắn về khách sạn để quan hệ tình dục, sau đó ép “thưởng thức” “món” ma túy mà chúng đưa về.

Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ Đỗ Anh Kiệt (32 tuổi), Nguyễn Trọng Nghĩa (28 tuổi), cả hai cùng ngụ tỉnh Bình Dương về hành vi “Mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu điều tra, vào ngày 13/3, Công an phường An Thạnh, thị xã Thuận An phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong khách sạn Mây (khu phố Thạnh Bình, phường An Thạnh).

Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đến 9h ngày 17/3, lực lượng Công an đã ập vào phòng 104 khách sạn Mây bắt giữ Kiệt, Nghĩa, Nguyễn Vũ Kim Ngân (17 tuổi, quê Đồng Nai), Huỳnh Kim Tho (19 tuổi, quê Đồng Tháp) đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ một cục ma túy đá, một bộ nõ, một bộ khò và một cân tiểu ly dùng để sử dụng ma túy, một lưỡi dao lê, một roi điện mà các đối tượng dùng để uy hiếp “con mồi”.

Tại cơ quan Công an bước đầu, Kiệt và Nghĩa thừa nhận là những đối tượng thường xuyên mua ma túy đá (ma túy tổng hợp) rồi rủ các “con mồi” của hắn về khách sạn để quan hệ tình dục, sau đó ép “thưởng thức” “món” ma túy mà chúng đưa về

Công Bình
.
.
.