Dùng chiêu “kéo điện nông thôn” lừa cả nhà chùa

Thứ Sáu, 05/08/2011, 16:58
Ông Trí còn lên tận chùa Duyên Phước ở núi Sập (Thoại Sơn) thầu kéo điện cho những hộ dân sống trên núi. Tin lời, trụ trì chùa Duyên Phước đã đứng ra vận động được trên 100 triệu đồng từ các hộ dân để giao cho ông Trí. Ông Trí chỉ gắn trụ điện, kéo đường dây rồi bỏ dở công trình, bỏ trốn cùng số tiền gom góp của nhà chùa…

Sáng hôm nay (5/8), trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Bùi Thanh Bình – Trưởng Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm đối với ông Đặng Công Trí (71 tuổi, ngụ ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Thoại Sơn, 74 hộ dân ở một số xã của huyện Thoại Sơn, do nhu cầu sử dụng điện, họ cùng nhau đóng góp mỗi hộ hàng triệu đồng giao cho ông Đặng Công Trí, đầu tư đường dây và liên hệ Xí nghiệp Điện nước huyện Thoại Sơn làm thủ tục kéo điện. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền hàng trăm triệu đồng, ông Trí chỉ thực hiện công đoạn cắm trụ điện rồi bỏ dở công việc, “ẵm” tiền bỏ trốn. Đã có đến 6 tập thể ở các vùng nông thôn tố cáo ông Trí lừa đảo với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Các thức lừa đảo của ông Trí khá đơn giản, nhưng vẫn làm nhiều người mắc bẫy. Cụ thể, biết được những vùng chưa có điện sử dụng, ông thường xuyên lui tới để lãnh thầu kéo điện. Để tạo niềm tin với người dân, sau mỗi lần nhận tiền, ông Trí lại làm động tác dựng trụ điện, kéo ít đường dây, nhưng khi đã nhận đủ số tiền theo thỏa thuận thì “lặn không sủi tăm”. Hơn 40 hộ dân ở tuyến kênh Vĩnh Tây, gồm 2 xã Tây Phú và Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, là những nạn nhân mới nhất của ông Trí…

Không chỉ lợi dụng người dân nông thôn, ông Trí còn lên tận chùa Duyên Phước ở núi Sập (Thoại Sơn) thầu kéo điện cho những hộ dân sống trên núi. Tin lời, trụ trì chùa Duyên Phước đã đứng ra vận động được trên 100 triệu đồng từ các hộ dân để giao cho ông Trí. Tuy nhiên, ông Trí cũng chỉ gắn trụ điện, kéo đường dây rồi bỏ dở công trình, bỏ trốn cùng số tiền gom góp của nhà chùa… Vụ việc tiếp tục được Công an huyện Thoại Sơn điều tra, làm rõ

Văn Đức
.
.
.