Đưa tiền cho em rể mua đồ nhậu, nhậu xong bị đâm chết

Thứ Tư, 20/07/2016, 10:17
Đến phòng trọ em rể chơi, Lộc đưa tiền cho em rể mua đồ về nhậu. Tuy nhiên rượu vào lời ra dẫn đến cãi vã, em rể đã dùng dao tước đi mạng sống của anh vợ…

Ngày 20-7, Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ đối tượng Phù Văn An (27 tuổi, quê quán Sóc trăng) để điều tra xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Trước đó tối 16-7, anh Võ Văn Lộc (quê quán Cần Thơ) tìm đến phòng trọ của em rể trên đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh chơi.

An tại cơ quan điều tra.

Tại đây, Lộc đưa An tiền mua mồi nhậu về để 2 anh em cùng uống. Sau khi uống hết 1 lít rượu, Lộc và An chuyển sang uống bia. Trong lúc nhậu, An cự cãi với vợ và dùng chân đạp ngã cây quạt điện. 

Thấy vậy, Lộc khuyên can và trách móc “Nhậu mà cứ kiếm chuyện với vợ hoài”. Nghe anh vợ nói vậy, An tỏ ra bực tức cự cãi dẫn đến đánh nhau. Vợ của An mở của cho Lộc chạy ra ngoài khi thấy An chạy vào bếp lấy dao. Tuy nhiên, Lộc chỉ chạy đến cuối dãy phòng trọ thì bị An đuổi kịp dùng dao đâm một nhát khiến Lộc bị thương nặng. Dù được đưa vào bệnh viện nhưng vết thương trúng tim khiến Lộc tử vong.

Thấy anh vợ chết, An bỏ trốn nhưng bị Công an quận Tân Phú bắt sau khi gây án 1 ngày.

M.Đức
.
.
.