Đồng Tháp :Sa lưới sau 4 tháng gây ra vụ chém người, cướp xe

Thứ Bảy, 29/12/2012, 08:20
Sau 4 tháng lẩn trốn khi gây ra vụ chém người lái xe ôm ở huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), Nguyễn Nhật Minh (20 tuổi) đã bị lực lượng Công an bắt khẩn cấp khi cùng đồng bọn gây ra một vụ trộm khác ở huyện Tân Hồng, cách nơi gây án 60km.

Ngày 29/12, Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nhật Minh (20 tuổi, ngụ xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi cướp tài sản.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 23h ngày 31/7, Minh thủ sẵn con dao đến Ngã 5 - chợ Vàm Cống (Lấp Vò) đón xe ôm. Khi đó, Minh thỏa thuận với ông Lương Ngọc Ẩn (54 tuổi), chở đến phà Cao Lãnh với giá 120 ngàn đồng.

Đi đến tỉnh lộ 849 (đoạn qua ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ) thấy đường vắng, Minh kêu dừng xe rồi rút dao kề vào cổ nạn nhân. Quá hoảng sợ, ông Ẩn bỏ chạy thì bị Minh rượt chém nhiều nhát vào đầu.

Gây án xong, Minh cướp xe tẩu thoát trong đêm. Sau gần 4 tháng tích cực điều tra, đến ngày 4/12, Minh bị bắt giữ khi tham gia một vụ trộm tài sản khác ở huyện Tân Hồng. Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ cướp xe nói trên

Cù Dzĩnh
.
.
.