Đồng Tháp: 2 bị cáo lãnh 15 năm tù vì phá hoại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Thứ Bảy, 14/03/2009, 11:01
Ngày 11/3, TAND huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo Đào Thiện Chí (8 năm tù) và Trần Văn Khỏe (7 năm tù), cả hai cùng ngụ ấp K10, K11, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, về hành vi hủy hoại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Tam Nông, trong quá trình xây dựng Vườn Quốc gia Tràm Chim, 43 hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi. Trong quá trình thực hiện, các hộ dân có khiếu nại và được các cấp chính quyền nhiều lần đối thoại, giải quyết nhưng các hộ vẫn tiếp tục khiếu nại.

Các hộ dân đã hùn tiền mua máy cày, giao cho Đào Thiện Chí và Trần Văn Khỏe cày phá đất tại khu A5 Vườn Quốc gia Tràm Chim, nhằm tiếp tục gây sức ép. Tổng số diện tích đất ở Vườn Quốc gia Tràm Chim bị phá là trên 51.000m2.

Ngoài mức án tuyên phạt 15 năm tù cho 2 bị cáo Chí, Khỏe, Hội đồng xét xử còn ra quyết định tịch thu chiếc máy cày để sung vào công quỹ

N.G.
.
.
.