Dọn nhà, trộm 8.000 euro của Việt kiều Pháp

Thứ Bảy, 08/06/2013, 23:47
Khi dọn nhà cho bà ngoại nuôi là một Việt kiều Pháp, Lương Thị Mỹ Ngọc đã lấy trộm 8.000 euro và 300 USD mang về nhà cất giấu.

Ngày 7/6, Công an thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối với Lương Thị Mỹ Ngọc (32 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Sa Đéc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Kết quả xác minh ban đầu, trưa 3/6, Ngọc đến nhà bà ngoại nuôi là Phan Daniele (71 tuổi, Việt kiều Pháp) trên đường Lý Thường Kiệt (phường 2, thị xã Sa Đéc) phụ giúp dọn dẹp nhà cửa.

Trong lúc sắp xếp hành lý, Ngọc phát hiện bà ngoại nuôi để tài sản trong tủ nên lấy trộm gần 8.000 euro và 300 USD mang về nhà cất giấu. Đến sáng hôm sau, bà ngoại nuôi của Ngọc phát hiện bị mất tài sản nên đến cơ quan Công an trình báo.

Qua truy xét, cơ quan chức năng xác định Ngọc là thủ phạm vụ trộm nói trên nên khám xét nơi ở của Ngọc, thu giữ hơn 7.320 euro cùng 4.000.000 đồng tiền mặt

Văn Vĩnh
.
.
.