Đối tượng trong vụ đánh bạc tử vong do bệnh lý

Thứ Tư, 10/04/2013, 09:53
Trung tâm giám định pháp y thành phố Hải Phòng đã kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của đối tượng trong vụ đánh bạc ở Hải Phòng là do bệnh lý.
>> Làm rõ vụ một đối tượng đánh bạc tử vong

Ngày 9/4, Công an TP Hải Phòng cho biết đã có kết luận của Trung tâm Pháp y Hải Phòng về nguyên nhân gây tử vong cho Nguyễn Văn Quệ, 45 tuổi, ĐKTT tại thôn 9, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, là đối tượng tham gia đánh bạc tại nhà Nguyễn Thị Dân (cùng xã) bị Công an huyện Thủy Nguyên bắt quả tang lúc 21h30 ngày 7/4/2013 cùng 6 đối tượng khác

Theo Trung tâm giám định pháp y thành phố: “Trên cơ thể anh Quệ có 2 vết xây xát nhẹ, không dẫn đến sự chết là: ngón chân cái bàn chân trái có vết xước da lớp thượng bì nhỏ, dính đất; mu bàn chân phải có vết xước da nhỏ, dính đất; nguyên nhân chết do mắc bệnh van tim tiềm tàng”. Ngoài ra, trên cơ thể không có dấu vết thương tích hoặc ngoại lực tác động nào khác”. Kết luận trên đúng với thông tin do ông Nguyễn Văn Trực - trưởng họ của anh Quệ là người trực tiếp có mặt tại buổi khám nghiệm tử thi ngày 7/4/2013. 

Sáng 9/4/2013, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của địa phương, gia đình đã mai táng xong cho anh Quệ. Đối với hành vi đánh bạc của Phạm Văn Thường, Lê Văn Sơn, Phạm Văn Đồng, Trần Văn Quảng, Phạm Đức Tuấn, Trần Văn Công có dấu hiệu của tội “đánh bạc” (Điều 248 BLHS), Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định tạm giữ để điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật

Văn Thịnh
.
.
.