Điều tra vụ án mạng tại phòng trọ làm người vợ chết, chồng bị thương

Thứ Hai, 04/11/2013, 17:11
Đến trưa ngày 4/11, Công an quận 9 cho biết vẫn đang phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1986, ngụ quận 9), tạm trú tại phòng trọ số 7 nhà số 386 khu phố Giãn Dân, phường Long Bình, quận 9.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h45 ngày 3/11, ông Ngô Lập Phong (51 tuổi ngụ quận 8) đang ở phòng trọ số 1 nhà số 386 khu phố Giãn Dân, phường Long Bình, quận 9 thì Lê Quang Sang (35 tuổi, ngụ quận 9, tạm trú ở phòng trọ số 7, cùng địa chỉ trên) trên người đầy máu chạy sang báo tin vợ Sang là chị Nguyễn Thị Thu Hà đã tự tử chết. Nói xong, Sang bỏ về phòng trọ. Hoảng hốt, ông Phong liền gọi cho ông Nguyễn Văn Thực (81 tuổi), chủ phòng trọ báo tin. Sau đó, ông Phong cùng ông Thực đến phòng trọ số 7 thì chứng kiến Sang ngồi ôm chị Hà trên nền gạch trong phòng trọ. Ngay lập tức, ông Thực gọi điện báo Công an phường Long Bình xuống làm việc.

Dãy nhà trọ nơi xảy ra vụ án.

Khi Công an phường và các đội nghiệp vụ Công an quận 9 xuống đến nơi thì thấy Sang cũng bị thương ở ngực. Ngay lập tức Sang được đưa đến Bệnh viện đa khoa quận Thủ Đức cấp cứu với 4 vết thương ở ngực trái. Còn nạn nhân Hà có một số vết thâm, cháy xém ngoài da nghi do tác động của nguồn điện dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, do chưa có kết quả khám nghiệm tử thi nên Cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận chính thức nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Đối tượng Sang tại bệnh viện.

Đối với Sang, do được cấp cứu kịp thời nên hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do Sang vẫn còn mệt nên Công an quận 9 vẫn chưa tiến hành lấy lời khai.

Thông tin, diễn biến vụ án chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trên báo CAND số ra ngày mai

A.Huy
.
.
.