Đi tù về tội buôn pháo lậu vẫn “chưa chừa”

Thứ Tư, 04/12/2013, 11:08
Vào quán nước và nghe một số thanh niên nói có pháo cần bán, Vinh liền bắt chuyện và đặt vấn đề mua pháo. Trước đó, cuối năm 2010, Vinh cũng đã bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 85kg pháo đi tiêu thụ, lãnh án 60 tháng tù giam và vừa được đặc xá tha tù trước thời hạn thì lại tái phạm.

Ngày 3/12, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã khởi tố, tạm giam Phạm Quang Vinh, 27 tuổi, trú tại đội 2, thị trấn Gia Lộc về hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ.

Trước đó, tối 2/12, Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương phối hợp tuần tra với Công an thị trấn Gia Lộc tại khu vực cổng Trường THPT cơ sở thị trấn Gia Lộc, phát hiện Vinh điều khiển xe máy BKS 34L5-2788, phía sau chở một bao tải có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong có 23 bánh pháo do Trung Quốc sản xuất (có tổng trọng lượng 28kg).

Tại cơ quan Công an, Phạm Quang Vinh khai nhận, Vinh vào một quán nước và nghe một số thanh niên đang ngồi tại đó nói có pháo cần bán. Biết buôn pháo sẽ có lãi lớn, Vinh liền bắt chuyện và đặt vấn đề mua pháo. Mấy thanh niên kia đồng ý và dẫn Vinh ra một cánh đồng vắng gần đó, bán cho Vinh 23 bánh pháo với giá 100 nghìn đồng/bánh.

Trước đó, cuối năm 2010, Phạm Quang Vinh cũng đã bị Công an huyện Gia Lộc bắt quả tang khi đang vận chuyển 85kg pháo đi tiêu thụ, sau đó bị Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc tuyên phạt 60 tháng tù giam và vừa được đặc xá tha tù trước thời hạn thì lại phạm tội trên

V.T.
.
.
.