Nửa đêm thuê taxi dạo phố với khẩu súng K59

Thứ Năm, 23/02/2017, 11:33
Hoàng gọi xe taxi chuẩn bị đi thì bị tổ công tác thuộc Trung  đoàn CSCĐ - Công an TP Hà Nội kiểm tra hành chính, phát hiện có một khẩu súng K59 và 6 viên đạn.

Sáng 23-2, Tổ tuần tra thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Trung  đoàn CSCĐ - Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Gia Lâm. 

Khi tổ công tác di chuyển tới đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ thì phát hiện một xe ô tô đỗ bên đường, trong xe không có người. Gần đó có 2 xe máy và 4 nam thanh niên đang nói chuyện, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện trong túi xách để ở ghế sau xe taxi có một khẩu súng K59, một hộp tiếp đạn chứa 6 viên đạn. 

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng và tang vật.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Nguyễn Huy Hoàng, 37 tuổi, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội (là khách đi xe taxi) thừa nhận khẩu súng và đạn đó là của Hoàng. 

Vẫn theo đối tượng Hoàng cho biết, Hoàng gọi xe taxi chuẩn bị đi gặp 2 người bạn đi xe máy nên đã dừng lại xuống xe nói chuyện thì bị tổ công tác đến kiểm tra.

Đào Minh Khoa
.
.
.