Đề nghị truy tố kẻ đâm xe Mercedes vào CSGT

Thứ Sáu, 17/12/2010, 11:23
Chở 210 thùng bia Heineken và Corona không hóa đơn chứng từ, Lường liều lĩnh đâm xe ôtô Mercedes Benz loại 16 chỗ vào 2 chiến sĩ CSGT.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) vừa kết thúc điều tra vụ án Nguyễn Văn Lường can tội chống người thi hành công vụ, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố trước pháp luật.

Lúc 8h30' ngày 28/11/2010, nhân dân quanh khu vực cầu vượt thuộc địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh sửng sốt khi tận mắt chứng kiến chiếc xe ôtô Mercedes Benz loại 16 chỗ ngồi mang biển số 70H-6686 chạy bạt mạng về hướng huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Phía sau chiếc xe nêu trên là 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông đi trên 1 xe môtô đặc chủng rú còi truy đuổi.

Xe môtô của 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông vượt lên trước đầu chiếc xe ôtô nọ và ra tín hiệu dừng xe. Tài xế xe ôtô nêu trên không chịu dừng lại mà cho xe đâm thẳng vào xe của lực lượng thi hành công vụ, làm 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông và chiếc xe mô tô té ngã. Sau đó, chiếc ôtô gây tai nạn bỏ chạy tiếp về hướng huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thì bị bắt giữ.

Qua điều tra thì gã tài xế điều khiển xe ôtô mang biển số 70H- 6686 cố tình đụng vào xe Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tên là Nguyễn Văn Lường (35 tuổi), tên gọi khác là Cường, ngụ ấp Ninh Hòa, xã Ninh Thuận, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trên xe của Lường chở 210 thùng bia Heineken và Corona không hóa đơn chứng từ.

Được biết, Lường có 1 tiền án về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, chưa xóa án tích. Nay với bản chất côn đồ xem thường pháp luật, xem thường sức khỏe, tính mạng người khác, y lại phạm tội mới, cần phải nghiêm trị

Trọng Phúc
.
.
.