Đề nghị truy tố 9 kẻ cắt cáp điện bán đồng nát

Thứ Ba, 17/06/2008, 11:57
Ngày 15/6, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án phá hủy công trình quan trọng về ANQG, đồng thời chuyển hồ sơ và đề nghị Viện KSND TP truy tố 9 đối tượng về tội danh trên và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

9 đối tượng, gồm: Bùi Văn Việt, Nguyễn Văn Hùng (tức Lan), Lê Văn Nghiệp, Nguyễn Mạnh Quang, Trần Văn Mừng, Nguyễn Văn Hùng (tức Thực), Đào Quốc Đông, Đào Quang Nam và Phan Thị Hoa, đều trú ở huyện Sóc Sơn.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4/2006 đến tháng 6/2007, ổ nhóm này đã gây ra 34 vụ cắt phá dây cáp điện thông tin liên lạc trên 6 tỉnh, thành phố phía Bắc. Gần một nghìn mét dây cáp điện thoại bị chúng cắt phá, lấy lõi đồng bán cho đồng nát, kiếm được gần 20 triệu đồng chia nhau.

Hành vi của chúng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thông tin liên lạc của nhiều tỉnh, thành phố.

Đường dây này trước đó đã bị lực lượng Công an phát giác trong lần Bùi Văn Việt cùng Hùng (Lan) đang cắt trộm dây cáp điện tại xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Qua khai thác, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ khác ở địa bàn huyện Hiệp Hòa, tại xã Ngọc Sơn và xã Châu Minh. Trên cơ sở lời khai của Việt, Hùng, Công an huyện Hiệp Hòa đã mở rộng vụ án, làm rõ thêm 7 đồng phạm của chúng.

Kết quả điều tra đã xác định Bùi Văn Việt là chủ mưu đã trực tiếp cùng đồng bọn 34 lần cắt phá dây cáp điện. Tang vật các vụ trên đều được đem bán cho Phan Thị Hoa.

Thiệt hại vật chất trong vụ án này lên đến gần 150 triệu đồng. Nhưng nguy cơ lớn hơn, đó là nó đã xâm hại nghiêm trọng đến hệ thống an ninh mạng viễn thông, cần bị trừng trị nghiêm khắc trước pháp luật.

Từ vụ án này, các cơ quan viễn thông và chính quyền địa phương cần có biện pháp bảo vệ hệ thống đường dây, không để sơ hở khiến đối tượng xấu lợi dụng cắt phá, trộm cắp

Đào Minh Khoa
.
.
.