Đánh sập ổ cờ bạc trong nhà trẻ tư thục

Thứ Sáu, 16/07/2010, 11:19
Trông bề ngoài, ngôi nhà của Nguyễn Thị Thảo, 28 tuổi, nằm bên đường lộ ở thôn Bàn Nham Bắc, xã Hòa Xuân Tây, Phú Yên chỉ là một nhà trẻ tư thục Hướng Dương, nhưng bên trong là hoạt động điều hành đường dây đánh bạc.

Trong những tháng gần đây, nhiều người dân trên địa bàn ba xã Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Đông, Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, Phú Yên quan tâm đề cập đến nạn cờ bạc bùng phát ở nhiều thôn xóm dưới hình thức số đề, cá cược bóng đá.

Và từ nguồn tin của người dân, kết hợp công tác trinh sát, Thượng tá Phạm Bảy - Phó trưởng Công an huyện Đông Hòa chỉ đạo các trinh sát hình sự, điều tra viên ở Đội CSĐT tội phạm về TTXH cải trang, tiếp cận những đối tượng trong đường dây cờ bạc và đã xác định hai đầu mối nổi cộm.

Trông bề ngoài, ngôi nhà của Nguyễn Thị Thảo, 28 tuổi, nằm bên đường lộ ở thôn Bàn Nham Bắc, xã Hòa Xuân Tây chỉ là một nhà trẻ tư thục Hướng Dương, nhưng bên trong là hoạt động điều hành đường dây đánh bạc.

Sau một thời gian truy bám, đúng 17h ngày 11/7, một mũi trinh sát do Đại úy Huỳnh Oanh Dũng - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đông Hòa trực tiếp chỉ đạo cải trang, bất ngờ ập vào bắt quả tang chủ đề Nguyễn Thị Thảo đang tiếp nhận tiền và bảng kê đánh đề của một số "chân rết" vừa mang đến.

Ngoài tang vật thu được ngay trên bàn đề gồm 62.374.500 đồng, 1 bộ máy tính cập nhật thông tin cá cược bóng đá, 5 tập vở và 35 bảng kê ghi chép số đề, 8 tập phơi đề, các trinh sát còn tạm giữ 269.300.000 đồng trong két sắt là nguồn tiền liên quan đến các phi vụ đánh bạc.

Cùng thời điểm nêu trên, mũi trinh sát thứ hai do Trung tá Võ Tấn Triệng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đông Hòa trực tiếp chỉ huy bất ngờ ập vào quán Cây Sung nằm bên đường QL1A ở thôn 4, xã Hòa Vinh do Nguyễn Bích Thanh, 40 tuổi làm chủ và đã bắt quả tang hoạt động cờ bạc dưới hình thức số đề. Qua đó thu giữ 1.222.000 đồng, 3 bảng kê số đề.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hòa đã ra lệnh tạm giữ hình sự hai chủ đề Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Bích Thanh cùng 9 đối tượng "chân rết" để đấu tranh làm rõ

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.