"Đánh hội đồng", bị đâm chết

Thứ Sáu, 01/12/2006, 14:32
Cùng là nhân viên phục vụ khách sạn nhưng có xích mích rồi đánh nhau, Nghĩa bị bạn của Thuỵ là Luân đánh ngã xuống đất rồi bỏ đi. Ôm hận, Nghĩa phóng xe đuổi theo, ép Luân vào lề đường rồi đâm chết Luân.

Cơ quan điều tra tội phạm về TTXH Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra Quyết định truy nã đối với Trương Công Nghĩa (20 tuổi), ngụ ở 255/6/7/65 Ngô Tất Tố phường 22, quận Bình Thạnh về hành vi giết người.

Trương Công Nghĩa và Lê Hoàng Thụy cùng là nhân viên phục vụ ở khách sạn Legend (số 2-4 Tôn Đức Thắng, quận I). Do mâu thuẫn nên Nghĩa và Thụy thách thức đánh nhau và đôi bên đều gọi điện cho bạn đến tiếp sức.

Lúc 21h30' ngày 18/11, nhóm bạn của Thụy có Nguyễn Trọng Luân (24 tuổi), ngụ ở quận 2 và Quang chặn Nghĩa ở bãi gửi xe rồi đánh Nghĩa ngã xuống đất, sau đó lên xe bỏ đi.

Nghĩa phóng xe đuổi theo đến trước số 3A Tôn Đức Thắng thì ép được xe của Luân vào lề, dùng hung khí đâm Luân gục xuống rồi bỏ chạy. Nạn nhân Nguyễn Trọng Luân được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Công Nghĩa nhưng hắn đã bỏ trốn.

Ngày 24/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Trương Công Nghĩa về hành vi giết người

N.Đ.
.
.
.