Đang điều tra vụ “bắt cóc trẻ em cho vào bao”

Thứ Ba, 25/06/2013, 16:17
Ngày 24/6, Công an phường Nam Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng cho biết, đang phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an quận điều tra, làm rõ vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, hồi 4h30 ngày 22/6, cháu Phạm Hữu Duy, 10 tuổi, trú tại tổ dân cư Lệ Tảo 1, thuộc phường đi bộ tập thể dục trên đường đã bất ngờ bị 1 gã đàn ông mặt bịt khẩu trang ngồi trên xe máy chặn đường, tự nhận là người quen của mẹ cháu rồi đề nghị chở đi chơi.

Thấy người lạ, Duy hoảng sợ bỏ chạy. Gã nọ lập tức đuổi theo túm cổ áo và bế Duy quay lại chỗ dựng xe. Mặc cho Duy cố sức vùng vẫy, la hét, gã lạ mặt vẫn giữ chặt người và ấn đầu cháu vào trong một chiếc bao tải dứa mầu đen rồi nhảy lên xe định nổ máy. Do hai chân vẫn còn dưới đất nên Duy nhoài được đầu ra ngoài cắn mạnh vào sườn phải, tiếp đó là vào tay đối tượng buộc gã phải buông cháu bé.

Lợi dụng cơ hội đó, cháu Duy đẩy đổ xe máy, chui ra khỏi bao dứa chạy vội về nhà.

Gã đàn ông tiếp tục phóng xe máy đuổi nhưng đến đầu ngõ thì bỏ đi. Theo Trung tá Phạm Văn Ất, Trưởng Công an phường Nam Sơn, đây có thể là vụ bắt cóc trẻ em. Đối tượng đã chuẩn bị giá sắt và bao dứa sau xe máy. Vụ việc đang được điều tra khẩn trương

Đ.Hùng
.
.
.