Dân giúp Công an bắt gọn đối tượng trong chuyên án cướp giật

Thứ Ba, 26/03/2013, 23:39
Ngày 24/3, một số bà con thôn Dực Liễn, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên đã phát hiện 2 thanh niên có đặc điểm trùng với các đối tượng trong vụ án cướp giật xảy ra tại xã Phả Lễ (cùng huyện) đang lang thang trên địa bàn xã. Thông tin trên ngay lập tức được chuyển tới Ban Công an xã Thủy Sơn và Công an huyện Thủy Nguyên Thủy Nguyên.

Chỉ ít phút sau, các trinh sát hình sự Công an sở tại đã xuất hiện và xác định đó chính là 2 đối tượng trong vụ án đang điều tra và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai là Nguyễn Văn Dũng, 22 tuổi và  Trần Ngọc Tuấn, 24 tuổi, cùng trú tại khu 5, thị trấn Diêm Điềm, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Theo tài liệu điều tra, Dũng và Tuấn trước đó đã cùng Vũ Anh Tuấn, 21 tuổi và Bùi Ngọc Đoàn, 25 tuổi, cùng trú tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên gây ra nhiều vụ cướp giật tại cửa hàng vàng bạc và điện thoại di động trên địa bàn huyện. Sau khi Vũ Anh Tuấn và Bùi Ngọc Dũng bị bắt, 2 tên bỏ trốn tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình rồi quay lại Hải Phòng, đến xã Thủy Sơn tìm cách trộm cắp, cướp giật thì bị bắt giữ.

Cùng vào thời điểm trên, nhân dân xã Lưu Kiếm đã cung cấp thông tin giúp Công an huyện bắt giữ tên Nguyễn Đình Hùng,  trú tại xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên - là đối tượng trong vụ truy sát chém người trước đó tại Hang Lương

Văn Thịnh
.
.
.