Dàn cảnh đánh nhau gây náo loạn, cùng lãnh 240 tháng tù

Chủ Nhật, 19/05/2013, 14:07
TAND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) vừa đưa ra xét xử công khai vụ án “Cố ý gây thương tích” và tuyên phạt cả hai nhóm thanh niên dàn cảnh đánh nhau như “xã hội đen” tổng cộng 240 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h45 ngày 3/10/2012, tại quán nhậu của bà Mai Thị Thu (thôn 4, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn) đã xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên của Bùi Nhật Trường (24 tuổi) và Lê Bòn (30 tuổi, cùng trú xã Cuôr Knia). Bòn không nói gì mà chạy về nhà rủ thêm Vương Ngọc Thức (24 tuổi, em vợ của Bòn) cùng Lục Văn Bắc (26 tuổi) và Nông Văn Cấp (19 tuổi) quay lại để đánh nhóm của Trường.

Sau khi nhóm của Bòn quay lại, hai bên dùng gậy, dao đuổi đánh nhau như “xã hội đen”. Trong lúc hỗn loạn, nhóm của Lê Bòn đã đánh Mạc Long Hải (22 tuổi, nhóm của Trường) gây thương tật với tỷ lệ 21%. Còn nhóm của Bùi Nhật Trường gồm: Phan Ngọc Cường (22 tuổi), Phạm Văn Bình (24 tuổi) và Trần Đức Dưỡng (24 tuổi) đã đánh Lê Bòn gây thương tật với tỷ lệ 40%.

Xét thấy vụ án mà các đối tượng gây ra thể hiện sự coi thường pháp luật, cần phải cách ly xã hội một thời gian để giáo dục, răn đe. HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Bùi Nhật Trường, Phan Ngọc Cường, Phạm Văn Bình và Trần Đức Dưỡng với tổng mức án 144 tháng tù giam; các bị cáo Lê Bòn, Lục Văn Bắc, Vương Ngọc Thức và Nông Văn Cấp tổng mức án 96 tháng tù giam

Văn Thành
.
.
.