Đâm chết người vì tiếng còi trong lúc kẹt xe

Thứ Tư, 01/03/2017, 14:58

Chỉ vì thiếu kiềm chế, bị người đi cùng chiều phía sau bấm còi xe, Trần Thành Duy đã dùng dao đâm chết người.


Bị cáo đang nghe tuyên án

Ngày 1-3, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên án Trần Thành Duy (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) 20 năm tù về tội "giết người". 

Chiều 19-8-2016, Duy điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa. Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Bứa và quốc lộ 22 thì kẹt xe nên Duy phải dừng xe lại. 

Lúc này, Bùi Liên Vũ (33 tuổi) điều khiển xe máy từ phía sau bấm còi dẫn đến Duy và Vũ cãi nhau. 

Sau khi chạy ra khỏi điểm kẹt xe, Duy điều khiển xe về hướng ngã ba Bùi Môn, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn thì bị Vũ đuổi theo chặn xe lại. Sau khi xuống xe, Duy và Vũ tiếp tục cãi nhau. Bị Vũ dùng tay đánh trúng mặt, Duy đã dùng con dao mang theo đâm Vũ tử vong. Gây án xong, Duy bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến tối cùng ngày, Duy đã ra Công an đầu thú. 

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.