Đâm chết em rể vì món nợ khó đòi

Thứ Năm, 25/05/2017, 07:52
Đến nhà chị gái nhưng không đòi được nợ, giữa Hoàng và người anh rể tên Quả cãi vã rồi đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Hoàng lấy dao đâm vào ngực anh Quả khiến anh Quả tử vong…

Chiều 24-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tây Ninh, cho biết, nghi can Phạm Minh Hoàng (38 tuổi, ngụ xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, Tây Ninh) đã ra đầu thú về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Châu Thành Quả (41 tuổi, ngụ xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, em rể Hoàng).

 Cách đây khoảng một tháng, giữa Hoàng và anh Quả xảy ra mâu thuẫn nhưng được cơ quan Công an kịp thời giải quyết.

Khoảng 18h30 ngày 18-5, Hoàng uống rượu xong về rồi lấy con dao cất vào túi quần, tìm đến nhà của chị Diên (vợ anh Quả) để đòi khoản tiền mà chị Diên nợ gia đình trước đó. Đến nơi, giữa Hoàng và chị Diên xảy ra cãi vã, anh Quả từ sau nhà chạy lên can ngăn và hai bên đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, Hoàng lấy dao đâm vào ngực anh Quả khiến anh Quả tử vong.

Sau khi gây án, Hoàng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

T.Nhung – M.Nhật
.
.
.