Đắk Nông: 35 năm tù cho 3 "yêu râu xanh"

Thứ Sáu, 15/05/2009, 15:40
Một ngày cuối năm 2008, Trần Anh Toàn (29 tuổi), trú ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Tràm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai rủ Phạm Văn Thưởng (21 tuổi), trú tại tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Quang Hai (17 tuổi), trú thôn 2, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông đi tìm gái bán hoa để mua dâm.

Đến quán café "Điểm hẹn" ở thôn 2, xã Quảng Sơn thì gặp cháu Lê Thị Lan P. (sinh ngày 9/5/1993), nghĩ P. là gái bán dâm nên cả bọn rủ P. đi hát karaoke và uống bia tại quán "Chợt nhớ" (huyện Đắk G'long) sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hành vi hiếp dâm trẻ em của 3 “yêu râu xanh” vừa được Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử và tuyên phạt Toàn 19 năm, Thưởng 11 năm và Hai 5 năm tù giam

Minh Quỳnh
.
.
.