Cướp di động gặp "hình sự" đi tuần

Thứ Hai, 03/08/2009, 12:05
Cường và Hoàng đang định giật điện thoại của 2 phụ nữ thì bị tổ công tác của Đội chống cướp và cướp giật tài sản - CSHS Hà Nội bắt gọn. Trước đó, 2 tên đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật ĐTDĐ.

Khoảng 13h30' ngày 1/8, tổ công tác Đội chống cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) - Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên một số tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm. Khi đến ngã tư phố Hai Bà Trưng - Phan Bội Châu, tổ phát hiện 2 thanh niên đi xe máy Wave màu đỏ không BKS đang chạy theo 2 phụ nữ đèo nhau bằng xe máy, phía trước có túi xách, người ngồi sau gọi điện thoại di động. Hai thanh niên bất ngờ tăng tốc áp sát, chưa kịp cướp giật đã bị bắt đưa về trụ sở Công an để làm rõ.

Tại CQĐT đối tượng khai tên là Nguyễn Đức Cường, 22 tuổi, trú ở tổ 15B, phường Phương Liên, quận Đống Đa, 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Phùng Huy Hoàng, 29 tuổi, trú ở tổ 8, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 1 tiền án, 2 tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật, sau khi ra tù năm 2008 đi cai nghiện bắt buộc 1 năm.

Khoảng hơn 13h cùng ngày Cường rủ Hoàng đi cướp giật tài sản trên đường phố. Chúng sử dụng xe của Hoàng tháo BKS, Cường cầm lái, Hoàng ngồi sau đi lòng vòng trên nhiều tuyến phố. Khi 2 đối tượng đến ngã tư Hai Bà Trưng - Phan Bội Châu định cướp giật túi xách, điện thoại di động của 2 phụ nữ thì bị bắt.

Cường và Hoàng còn khai nhận: Từ cuối tháng 7/2009 đến nay đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật tài sản.

Chiều 25/7, Cường và Hoàng cướp giật 1 điện thoại của chị Nguyễn Thu Giang, trú ở phố Hàng Bún, quận Ba Đình, đang dừng xe dưới lòng đường trước số nhà 147 Phố Huế gọi điện thoại.

Tiếp đó, tối 30/7, cũng bằng thủ đoạn tương tự, Cường chở Hoàng đến phố Lê Đại Hành ra phố Đại Cồ Việt khoảng 50m thì phát hiện chị Nguyễn Thị Tuyết Nga, trú ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, đang đèo con gái, tay cầm điện thoại nhắn tin. Cường áp sát xe máy để Hoàng ngồi sau cướp giật chiếc điện thoại của chị Nga.

Vụ thứ 3, vào cuối tháng 7/2009, Cường và Hoàng cướp giật 1 chiếc điện thoại khác của 1 phụ nữ đi xe máy trên phố Kim Mã, quận Ba Đình.

Ngay trong ngày 1/8, PC14 - Công an TP Hà Nội đã triệu tập 2 chủ cửa hàng mua bán điện thoại di động ở phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng, nơi chuyên tiêu thụ tài sản do Cường và Hoàng cướp giật được. Tại CQĐT cả 2 chủ cửa hàng này khai báo thành khẩn xin nộp lại tang vật vụ án, chờ xử lý sau.

Tối 1/8, PC14 - Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Cường, Phùng Huy Hoàng

Đào Minh Khoa
.
.
.