Cướp đến vụ thứ 8 thì bị bắt

Thứ Ba, 15/01/2008, 14:57
Từ ngày 10 đến 14/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Anh Tú, trú tại phố Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, là đối tượng nghiện ma túy, về hành vi cướp giật tài sản.

Qua tài liệu thu thập được, vào ngày 4/1, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, trú ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm ngồi sau xe máy bạn gái đèo, đến trước cửa số nhà 54, phố Hàng Gà, thì bất ngờ bị Nguyễn Anh Tú và 1 thanh niên khác đi xe máy cùng chiều áp sát cướp giật chiếc túi xách có 2 triệu đồng, 1 điện thoại di động và một số tư trang cùng giấy tờ khác.

Tại CQĐT, Tú khai đã cùng với một đối tượng khác (hiện đang bỏ trốn) sử dụng xe máy cướp túi xách của chị Ngọc.

Ngoài ra, Tú còn khai thêm cùng với Vũ Thành Long, trú tại ngõ 190 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng cướp giật trót lọt 7 dây chuyền vàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm gồm 1 vụ ở phố Hàng Bông, 2 vụ ở chợ Hàng Da, 1 vụ ở ngã tư Hàng Gà - Lò Rèn, 1 vụ ở phố Hàng Gà, 1 vụ ở phố Hàng Điếu, 1 vụ ở ngã ba, Lý Thường Kiệt - Lê Thánh Tông.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt Vũ Thành Long về hành vi cướp giật tài sản.

Đề nghị nạn nhân của 7 vụ cướp nêu trên sớm đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàn Kiếm - số 2 phố Tràng Thi cung cấp tài liệu; hoặc gọi điện thoại đến số  04.9396572 - 098.3211974

Minh Khoa
.
.
.