"Cướp cạn" trên sông

Thứ Hai, 16/10/2006, 07:51
Trong những tháng qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau, xảy ra nhiều vụ cướp giật trên sông rất manh động, gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, hầu hết các vụ cướp này đều đã bị lực lượng Công an tỉnh nhanh chóng triệt phá, bắt hung thủ, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Khoảng 3h sáng 17/8, anh Trương Minh Hoàng cùng vợ là Nguyễn Thị Oanh, con gái Nguyễn Khánh Linh (ngụ tại ấp Mỹ Bình, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời) và tài công Nguyễn Thanh Liêm, sau khi dự lễ tân gia tại nhà một người thân ở huyện Đầm Dơi, chạy ghe trở về đến đoạn kinh Bào Dũng (xã Tân Hưng, huyện Cái Nước) bất ngờ bị 2 thanh niên dùng vỏ lãi máy công suất lớn áp sát, "ra tay".

Bọn chúng dùng mã tấu chém xả vào mặt anh Liêm, sau đó quay qua chém nhưng anh Hoàng tránh được và dùng cây chống máy ghe đánh rơi mã tấu xuống sông. Tên còn lại xông vào tấn công, giật sợi dây chuyền trên cổ chị Oanh nhưng không được.

Mặc dù bị thương nặng, nhưng anh Hoàng và Liêm quyết chống trả với 2 tên cướp, quật chúng té xuống sông. Nghe tiếng truy hô, bà con chung quanh khu vực tiếp ứng nhưng chúng đã kịp tẩu thoát. Anh Liêm được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cái Nước xác định đây là các đối tượng nằm trong chuyên án do Công an các huyện Cái Nước, Trần Văn Thời, Đầm Dơi đang triệt phá nên chỉ sau ít giờ vào cuộc, Công an huyện Cái Nước đã tóm được hai tên cướp hung tợn khi chúng đang lẩn trốn tại nhà ông Lâm Văn Thành (ấp Đường Kéo, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển).

Chúng là Lâm Quốc Toản (21 tuổi) và Lê Hoàng Nam (24 tuổi), cùng ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước. Toản và Nam có liên quan đến đường dây trộm cướp đường sông liên huyện do Công an tỉnh Cà Mau đang lập chuyên án đấu tranh. Khám xét nhà của tên Nam, thu được 13 đồng hồ đeo tay; 1 con dấu giả và một số chứng từ hoá đơn khống.

Toản và Nam khai nhận, chúng dùng con dấu giả nhằm hợp thức hoá tài sản sau khi trộm cắp được để bán cho người khác, tránh bị phát hiện. Toản từng có một tiền án 26 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; tên Nam có nhiều tiền sự, gần đây nhất là đầu năm 2006, Nam cùng đồng bọn đột nhập vào một tiệm vàng ở huyện Đầm Dơi lấy trên 10 lượng vàng, bị tạm giam 3 tháng rồi cho tại ngoại chờ ngày toà án xét xử nhưng hắn đã bỏ trốn.

Trước đó, vào trưa 30/7, Nguyễn Văn Khởi (42 tuổi, biệt danh Tư Bụng, ngụ xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời), Nguyễn Hoàng Vũ (33 tuổi) và Trần Văn Lâm (38 tuổi, cùng ngụ huyện Cái Nước), chạy vỏ lãi (có sức máy 13 mã lực) đến kinh Quyền Thiện, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, gỡ trộm máy ghe hiệu Honda (sức máy 6,5 mã lực) của ông Tâm (người dân đi chợ) rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thới Bình và Công an các xã lân cận triển khai nhanh việc phong tỏa các tuyến đường thủy, nhất là các ngã ba, ngã tư sông để truy bắt. Đồng thời, CSGT đường thủy cũng vào cuộc. Biết bị động, chúng chạy ngược về hướng TP Cà Mau theo tuyến sông Trẹm.

Tuy nhiên, chúng đã bị lực lượng tuần tra, CSGT đường thủy tóm gọn tại gầm cầu Tắc Thủ, thuộc địa phận xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, thu giữ tang vật, gồm: 2 ĐTDĐ đời mới, 1 kìm cộng lực được mài giũa thật bén, 1 cây mỏ lết, 1 cây búa thầu và hai cái máy đuôi tôm hiệu Honda 13 mã lực.

Ba tên cướp giật Vũ, Tư Bụng và Lâm (từ trái sang) cùng phương tiện gây án.

Trước cơ quan CSĐT, bọn chúng đã cúi đầu nhận tội. Riêng Tư Bụng là tên cầm đầu, "có tiếng" vì có nhiều tiền án, ở tù vì trộm cướp trên sông. Từ lần ra khỏi trại giam đến nay, Tư Bụng đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm lớn.

Giữa tháng 7, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ hai tên có lệnh truy nã là Hà Văn Đầu (22 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời) và Trần Văn Thương (21 tuổi, ngụ huyện Cái Nước) vì tội "cướp cạn" trên sông.

Được biết, trong tháng 2, chị Đặng Thị Điệp và con gái Huỳnh Cẩm Giềng (ngụ Lâm ngư trường Sông Trẹm, huyện Thới Bình) chạy ghe bán hàng rong đến kinh 18, tiểu khu 6, Lâm ngư trường Sông Trẹm, bị 4 tên Nguyễn Văn Thử, Trương Quốc Nghĩa, Nguyễn Văn Hậu (cùng ngụ huyện Đầm Dơi) và Dương Văn Miếu (ngụ huyện Vĩnh Thuận, Kiêng Giang) dùng vỏ lãi gắn máy công suất lớn áp sát, khống chế chị Điệp, cướp đi nhiều nữ trang bằng vàng, tiền và ĐTDĐ (tổng trị giá 17 triệu đồng). Sau khi gây án, bọn chúng nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo của bị hại, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo lập chuyên án điều tra. Sau nhiều ngày điều tra, lực lượng Công an đã tóm gọn 4 tên "cướp cạn" nói trên.

Theo nhận định của cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Cà Mau, hầu hết các vụ án bị triệt phá, các đối tượng phạm tội tụ tập thành băng nhóm thực hiện có tổ chức, hành vi hung tợn, nguy hiểm. Vì vậy, cần phải xử phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục chung cho toàn xã hội

Nam Giao
.
.
.