Cướp 7 chỉ vàng, nữ tặc lĩnh án 5 năm tù

Thứ Sáu, 11/04/2008, 09:20
Vào hàng vàng của chị Măng, Liễu hỏi mua 1 dây chuyền, 1 lắc và 1 nhẫn (tổng số 7 chỉ vàng). Sau khi chị Măng đưa hàng, Liễu chộp lấy rồi tẩu thoát.

Vừa qua, TAND huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đã xét xử vụ án cướp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thị Liễu (19 tuổi, ở xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, nguyên là công nhân Công ty Chế biến và Xuất khẩu hạt điều có trụ sở đóng tại Cầu Nghìn thuộc xã An Ninh).

Theo cáo trạng của VKS, vào lúc 12h15' ngày 16/11/2007, Nguyễn Thị Liễu đã đi xe máy đến cửa hàng vàng của gia đình chị Lê Thị Măng (35 tuổi, ở thôn Lộng Khê 3, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) hỏi mua 1 dây chuyền, 1 lắc và 1 nhẫn tổng số 7 chỉ vàng.

Sau khi chị Măng đưa hàng, Liễu đã chộp 7 chỉ vàng của chị Măng ra xe vù ga tẩu thoát.

Chạy sang thị trấn Vĩnh Bảo (Hải Phòng), thị ghé vào một hiệu vàng ven đường bán sợi dây chuyền 3 chỉ được 5.720.000đ lấy tiền ăn chơi và đợi khi trời tối quay về nhà cất giấu số vàng còn lại vừa cướp được thì bị bắt.

Căn cứ vào tính chất hành vi phạm tội và mức bồi thường khắc phục hậu quả của bị cáo, TAND huyện Quỳnh Phụ đã tuyên phạt Nguyễn Thị Liễu mức án 5 năm tù giam

Thu Hà
.
.
.