Công nhân, bảo vệ câu kết trộm cắp vật liệu công trình

Thứ Bảy, 26/05/2012, 22:39
Hai cán bộ, công nhân kỹ thuật và 3 bảo vệ đã thông đồng với nhau để trộm cắp sắt thép tại công trình ở đường Hồ Sen - Cầu Rào II.

Ngày 24/5, cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân, Hải Phòng đã khởi tố bị can 5 đối tượng về tội trộm cắp tài sản, gồm: Vũ Đức Mạnh, 33 tuổi và Nguyễn Văn Tuân, 32 tuổi, đều ĐKNKTT xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng; Bùi Văn Thạch, 40 tuổi, ĐKNKTT xã Đại Hợp và Nguyễn Văn Khiên, 53 tuổi, ĐKNKTT xã Đại Đồng, cùng huyện Kiến Thụy và Nguyễn Văn Doan, 51 tuổi, ĐKNKTT phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, Hải Phòng.

Trong đó, Mạnh và Tuân đều là cán bộ, công nhân kỹ thuật thi công công trình. Các đối tượng còn lại đều là nhân viên bảo vệ thuộc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hoàng Gia.

Đối tượng Mạnh và Tuân.

Các đối tượng khai nhận: Mạnh và Tuân đã bàn mưu cùng 4 nhân viên bảo vệ Công ty Hoàng Gia trong ca trực cùng thực hiện hành vi trộm cắp sắt thép của công trình ở đường Hồ Sen - Cầu Rào II. Tuân còn khai nhận, vào đêm 9 rạng 10/5, y còn câu kết với một số bảo vệ trộm sắt vụn của công trường, bán được 1,2 triệu đồng chia nhau. Công an quận Lê Chân đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng liên quan

Quốc Phòng
.
.
.