Công an Tp. Đà Nẵng giải thoát một cô gái bị bắt cóc

Thứ Tư, 11/05/2005, 09:00
Nhờ cảnh giác, Công an Đà Nẵng đã phát hiện 2 thanh niên bắt cóc em T.T.K.Y. (17 tuổi), đang trên đường đưa xuống bãi biển Bắc Mỹ An, mục đích để giở trò đồi bại.

Nửa đêm 9/5, tổ công tác Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng, tuần tra phát hiện một xe môtô chở 3 người trên đường Hồ Xuân Hương xuống bãi biển. Ngồi giữa hai thanh niên là một bé gái đang khóc tức tưởi. BKS chiếc xe môtô cũng bị dán kín bằng băng keo.

Khả nghi, tổ tuần tra lập tức dừng xe đưa các đối tượng về trụ sở Công an phường và mọi việc nhanh chóng được làm rõ. Chúng là Đoàn Văn Trọng và Nguyễn Văn Huy, trú ở phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

Bọn chúng khai: khi Y. đang đi chơi bằng xe đạp tại khu vực Bảo tàng Chămpa thì Trọng, Huy và đồng bọn là Huỳnh Thanh Tâm đã dùng dao khống chế cướp xe. Tâm lấy xe đạp của em Y. đi tiêu thụ, các tên Trọng, Huy bắt em Y. ngồi lên xe môtô của chúng, gí dao vào lưng không cho kêu la, chở qua bãi biển Bắc Mỹ An. Nội vụ đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, cuối tháng 4, Công an Tp. Đà Nẵng cũng bắt 5 tên là Nguyễn Xuân Duy, Nguyễn Hoàng Dũng, Đinh Nguyễn Anh Tùng, Mai Đăng Lộc và Nguyễn Hoàng Trung đều trú tại quận Sơn Trà. Bọn chúng đã thực hiện hành vi cướp tài sản, hiếp dâm một bé gái tuổi vị thành niên tại bãi biển Bắc Mỹ An

V.L.
.
.
.