Công an TP Hải Phòng liên tiếp triệt xoá các ổ cờ bạc, lô đề

Thứ Năm, 20/04/2017, 14:14
Ngày 20-4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong 2 vụ cờ bạc, lô đề mà đơn vị vừa bắt giữ để hoàn thiện hồ sơ, xử lý.

Theo đó, thời gian vừa qua, qua công tác trinh sát nắm địa bàn và nguồn tin do nhân dân cung cấp, PC45 Công an thành phố phát hiện một số ổ nhóm hoạt động cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa và tổ chức bán lô đề, trên địa  bàn huyện An Lão và huyện Tiên Lãng. Lãnh đạo đơn vị giao các đội thuộc phòng xác minh làm rõ, lên kế hoạch triệt phá.

Vào 22h30 ngày 19-4, Đội 7 PC45 phối hợp với Công an huyện An Lão bắt quả tang tại nhà Trịnh Văn Bé (45 tuổi, ở thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão) 14 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu xóc đĩa, thu giữ trên 13 triệu đồng, 10 xe máy,13 điện thoại đi động, cùng các tang vật liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, tối cùng ngày, Nguyễn Văn Hệ (45 tuổi, trú tại thôn Kim Châm, cùng xã Mỹ Đức), đến thuê nhà Trịnh Văn Bé làm địa điểm tổ chức cho các đối tượng đến đánh bạc, Hệ thu tiền hồ của mỗi con bạc 50.000 đồng/ lần, thu được 3 lần thì bị bắt giữ. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng trong ổ nhóm này để đấu tranh làm rõ.

Ngôi nhà Phạm Thị Phương tổ chức hoạt động cờ bạc.
Một số đối tượng bị bắt trong vụ xóc đĩa và hiện trường.

Trước đó, vào 18h15 ngày 16-4, tại ngôi nhà bỏ hoang của ông Vũ Văn Hành (đã chết) thuộc thôn 8, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng. Các trinh sát đội 3 phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng bất ngờ tập kích, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phạm Thị Phương (41 tuổi, trú tại thôn 8, là con dâu ông Hành); Cao Văn Hùng (33 tuổi, trú tại thôn 7); Vũ Đức Lợi (43 tuổi, trú tại thôn 8, cùng xã Hùng Thắng); Phùng Văn Tự (53 tuổi, trú tại thôn Kỳ, xã Vinh Quang), cùng huyện Tiên Lãng, khi các đối tượng này đang giao nhận bảng đề. Thu giữ tại chỗ 54 bảng ghi số lô, đề, tương ứng với 108 triệu đồng, 01 máy Fax, cùng một số tang vật khác liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, Phương khai nhận đã lấy ngôi nhà của bố chồng, sửa lại lắp 3 lớp cửa sắt kiên cố, đục 1 lỗ qua tường để nhận bảng đề. Phương thuê Hùng tổng hợp các bảng lô, đề, do Phùng và Tự đi thu từ những người bán thuê trên địa bàn, các đối tượng này được Phương trả Công 1.500.000 đồng/tháng.

Việc cơ quan Công an xoá các ổ nhóm cờ bạc, lô đề, làm nhức nhối làng quê này được nhân dân địa phương rất hoan nghênh, ủng hộ.

Văn Thịnh
.
.
.