Côn đồ đuổi đánh chồng một giám đốc công ty gỗ ở Kon Tum

Thứ Năm, 30/07/2015, 16:22
Vợ của nạn nhân cho biết, chồng bà nhiều lần bị đe dọa. Bà này cũng khẳng định có mâu thuẫn, cạnh tranh trong việc làm ăn kinh doanh gỗ với các đối tượng khác.

Một vụ đuổi đánh xảy ra khoảng 7h30’, ngày 30/7 tại thị trấn Plei Kần (Ngọc Hồi, Kon Tum). Nạn nhân là ông Đoàn Thanh Bình (44 tuổi), chồng của bà Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Vân Nam) ở Ngọc Hồi, Kon Tum.

Trong lúc đến tiệm sửa ô tô để lấy bình ắc quy đi rừng, thì bất ngờ ông Bình bị nhóm côn đồ khoảng 6 đối tượng bịt mặt, xông đến dùng hung khí đánh tới tấp vào đầu, chân... làm nạn nhân ngất xỉu rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Bà Nguyễn Thị Vân - Giám đốc Công ty TNHH MTV Vân Nam cho biết, đã nhiều lần chồng bà bị đe dọa.
Nạn nhân Đoàn Thanh Bình đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bà khẳng định có mâu thuẫn, cạnh tranh trong việc làm ăn kinh doanh gỗ với các đối tượng khác nên chồng bà bị hành hung.

Chiều 30/7, trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tướng Lê Duy Hải - Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum cho biết đang chỉ đạo Công an huyện Ngọc Hồi khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo pháp luật.

N.Như
.
.
.