Côn đồ chặn xe, hàng chục hành khách hoảng loạn

Thứ Sáu, 28/12/2012, 18:56
Khoảng 11h ngày 26/12, trên đường ĐT.741, đoạn qua ấp Minh Tân, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xảy ra một vụ côn đồ chặn đường tấn công xe chở khách khiến tài xế và hàng chục hành khách hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe khách 24 chỗ BKS 93B–00143 do tài xế Nguyễn Văn Hòa (40 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển chở 24 hành khách lưu thông trên đường ĐT.741 hướng từ TP HCM về thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Khi tài xế Hòa vừa điều khiển xe đến khu vực chợ Tân Tiến (ấp Minh Tân, xã Tân Tiến), bất ngờ có hai đối tượng đi xe máy BKS 93F1–3632, đuổi theo vượt lên phía trước đầu xe ôtô yêu cầu tài xế Hòa dừng xe mở cửa ra ngoài.

Khi xe dừng, 2 tên côn đồ liền dùng tuýp sắt đập phá cửa kính xông vào. Vì quá hoảng sợ nên tài xế Hòa đã nổ máy bỏ chạy kéo theo chiếc xe máy của hai đối tượng trên (dựng trước đầu xe) gần 100m thì chiếc xe ôtô phải dừng lại vì xe máy mắc kẹt dưới bánh xe ôtô.

Chiếc xe bị hai tên côn đồ chặn lại hành hung.

Không chịu buông tha, hai đối tượng trên đuổi theo dùng tuýp sắt tấn công điên cuồng khiến tài xế, phụ xe và 24 hành khách ngồi trên xe hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Rất may, khi hai đối tượng trên chưa kịp gây thương tích cho tài xế và hành khách thì lực lượng Công an xã Tân Tiến đã kịp thời có mặt khống chế, bắt được một đối tượng. Tên còn lại nhanh chân bỏ chạy thoát thân.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, đối tượng bị bắt khai nhận tên thật là Đặng Văn Thủ (25 tuổi, ngụ khu phố Phú Lộc, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước). Nguyên nhân vụ chặn xe đánh người là do mâu thuẫn cá nhân. Vụ việc đang được Công an huyện Đồng Phú kết hợp với Công an xã Tân Tiến tiếp tục điều tra, làm rõ

Hoàng Phong
.
.
.