Cờ bạc gia tăng tại các khu nhà trọ công nhân ở Bình Dương

Thứ Hai, 17/04/2006, 07:26

Từ đầu năm 2006 đến nay, TAND các cấp ở tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử 6 vụ đánh bài và chơi số đề. Trong 6 vụ án này có 18 công nhân đang làm việc tại các KCN trong tỉnh.

Được tin báo của quần chúng nhân dân, lúc 19h20' ngày 2/4, lực lượng Công an xã An Bình (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã kiểm tra đột xuất dãy phòng trọ do ông Đào Văn Nam (60 tuổi), cư ngụ tại xã An Bình làm chủ. Công an đã phát hiện tại phòng trọ số 5 có 6 người đang đánh bài ăn tiền, thu giữ một bộ bài và 2.450.000 đồng. Trong 6 con bạc có 4 người là công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp (KCN) Bình Đường và Sóng Thần I.

Do đam mê cờ bạc, 4 công nhân đang làm việc tại KCN An Phú là: Trần Thanh Hùng (24 tuổi), Võ Bá Hưng (27 tuổi), cùng quê ở thị trấn Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Mai Văn Chi (26 tuổi), Nguyễn Văn Kiên (28 tuổi), quê ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã thường xuyên tham gia đánh bài ăn tiền. Chủ doanh nghiệp nhắc nhở nhiều lần không được nên đã cho họ nghỉ việc.

Lao vào cờ bạc, Trần Văn Bảy (24 tuổi), quê ở thị xã Bắc Ninh, là công nhân KCN Tân Định (huyện Bến Cát, Bình Dương) đã thua gần 20 triệu đồng. Để có tiền trả nợ bạn bè, Bảy đã nảy sinh ý định trộm tài sản đem bán. Lúc 17h30' ngày 26/3, trong khi đang đi trên đại lộ Bình Dương (khu vực xã Tân Định), Bảy thấy một người dựng xe Dream II bên đường mua đồ bèn đi nhanh đến chỗ chiếc xe, dắt xe ra đường, định mở khóa nổ máy thì bị phát hiện. Chủ xe truy hô, mọi người ập tới vây bắt. Tại cơ quan Công an, Trần Văn Bảy khai: "Do thua bạc quá nhiều nên đã làm liều để lấy tiền trả nợ".

Không chỉ gây ra những hậu quả đau lòng, việc xuất hiện ngày càng nhiều tụ điểm cờ bạc tại các KCN ở Bình Dương đã làm cho ANTT trở nên phức tạp. Để đấu tranh với loại tệ nạn này, ngoài tinh thần kiên quyết của các ngành chức năng, tổ chức công đoàn các cấp ở Bình Dương cần có nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động để công nhân thấy rõ được tác hại của nạn cờ bạc mà phòng ngừa, né tránh. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ: thanh niên nhà trọ, chủ nhà trọ, vì bạn bè quanh ta… Đối với các doanh nghiệp sử dụng lao động, cần đưa hành vi cờ bạc là một tiêu chí để tuyển dụng, xử lý kỷ luật công nhân

Ngọc Ánh
.
.
.