“Chuyên gia” phá khoá bị bắt

Thứ Năm, 19/05/2005, 07:06
Người ta đồn rằng, Hồ Xuyên Nam đã nhắm vào nhà nào có của ăn của để, hoặc cơ quan nào có tiền để trong tủ sắt thì dù có kín cổng, cao tường đến đâu Nam cũng đột nhập được, khóa chắc cỡ nào Nam cũng bẻ được.

Hồ Xuyên Nam (21 tuổi) sinh ra tại thôn Đệ Tứ, xã Lộc Hạ, Tp. Nam Định nhưng không được người cha nhìn nhận. Sống với mẹ, học hết lớp 7 thì Nam bỏ học đi lêu lổng và trở thành đầu trộm đuôi cướp. Năm 2004, Nam mò sang Thái Bình, đột nhập vào Cục Thuế của tỉnh và chọn 2 phòng làm việc của cán bộ lãnh đạo để phá khoá và lục lọi lấy đi một số tiền.

Công an tỉnh Thái Bình lập án đấu tranh, kết quả xác định Hồ Xuyên Nam vơ vét được gần 30 triệu đồng. Trong thời gian này, Phòng Hậu cần Công an tỉnh và một số cơ quan Nhà nước khác cũng bị trộm "viếng", hành vi của kẻ trộm cũng tương tự như Hồ Xuyên Nam đã gây ra ở Cục Thuế. Lúc này, bị Công an tỉnh Thái Bình truy lùng gắt, tên Nam đã trốn vào Quảng Ngãi.

Tại đây, Nam mò đến khu cán bộ công nhân khai thác dầu khí Dung Quất, sau khi lần lượt bẻ khóa 10 phòng để vào trộm cắp tiền bạc. Đến phòng thứ 11 thì bị phục bắt quả tang. Nam được di lý về Công an Thái Bình thụ án. Trong lúc đang giam giữ tại phòng giam số 13, Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình, lợi dụng lúc trại đang sửa chữa, đêm 27/11/2004, Hồ Xuyên Nam cùng Lê Văn Đông đã phá khóa cửa phòng giam, sau đó lấy luôn chiếc thang của thợ điện để vượt tường rào trốn thoát.

Tên Đông sau đó đã bị bắt tại tỉnh Bình Phước. Còn tên Nam, sau khi trốn khỏi trại giam lại tiếp tục gây ra nhiều vụ trên nhiều địa bàn khác nhau, sau đó trốn vào Nam.

Khi nhận được yêu cầu phối hợp của Công an Thái Bình, Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (phía Nam) đã truy lùng tên Nam ở nhiều địa chỉ nghi vấn. Đúng 3h30' sáng 16/5, khi Nam vừa xuất hiện ở nhà trọ Quang Minh, đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3 các trinh sát đã ập vào bắt gọn, thu giữ 14.800.000đ và 1 điện thoại  di động Samsung...

Nguyễn Hải Thanh
.
.
.