Chuẩn bị xét xử 2 vụ án liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng

Thứ Ba, 19/03/2013, 00:59
TAND TP Hải Phòng vừa công bố lịch xét xử 2 vụ án: “Giết người, chống người thi hành công vụ” và “Hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất xảy ra tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Cụ thể, từ 2, 5/4, tòa sẽ xét xử theo trình tự sơ thẩm về hình sự 4 bị cáo: Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý (em trai Vươn), Đoàn Văn Sịnh (anh trai Vươn), Đoàn Văn Vệ (cháu Vươn) đồng phạm tội “Giết người” (Điều 93-BLHS). Các bị cáo: Phạm Thị Báu (tức Phạm Thị Hiền - vợ của Đoàn Văn Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ Đoàn Văn Vươn) bị truy tố trước tòa tội “Chống người thi hành công vụ” (Điều 257 - BLHS).

Từ 8, 10/4/2013, phiên tòa sơ thẩm thứ 2 sẽ được mở để xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Khanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng), Phạm Xuân Hoa (nguyên Trưởng phòng TN-MT), Lê Thanh Liêm (nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang) đồng phạm tội “Hủy hoại tài sản” (Điều 143- BLHS). Riêng Lê Văn Hiền (nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) bị truy tố trước tòa tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 285 - BLHS)

Duyên Hải
.
.
.