Chú vô cớ đâm cháu rể chết rồi tự sát

Thứ Tư, 12/09/2012, 09:09
Từ chối uống rượu cùng nhóm thợ xây, bất ngờ ông Hoa vào nhà bếp lấy dao chạy lên nhà đâm một nhát vào ngực cháu rể khiến nạn nhân chết tại chỗ; sau đó bỏ chạy ra cánh đồng và dùng dao tự đâm vào người 4 nhát tự vẫn...

Ngày 11/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đối tượng Lê Văn Hoa (46 tuổi), gây án giết người rồi tự sát tại thôn Thanh Bôi, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, có biểu hiện thần kinh không bình thường.

Vào lúc 17h30 ngày 10/9, gia đình ông Hoa tổ chức một tiệc rượu nhỏ để đãi nhóm thợ vừa hoàn tất việc xây mộ cho mẹ ông Hoa. Lúc này, ông Hoa đi chăn trâu về, mọi người mời ông cùng uống rượu, trong đó có anh Bùi Văn Toàn (42 tuổi, cháu rể ông Hoa). Ông Hoa từ chối và ra giếng tắm. Tắm xong, bất ngờ ông Hoa vào nhà bếp lấy dao chạy lên nhà trên đâm một nhát vào ngực Toàn khiến nạn nhân chết tại chỗ; sau đó bỏ chạy ra cánh đồng và dùng dao đâm vào người 4 nhát tự vẫn.

Theo một số người dân, ông Hoa có biểu hiện trầm uất sau khi mẹ ông qua đời một tuần trước đó

Thân Lai
.
.
.