Chủ hụi chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng của hụi viên

Thứ Tư, 10/04/2013, 21:29
Không có tiền nhưng Phạm Thị Huỳnh Nhi (29 tuổi, ngụ Trà Vinh) vẫn đứng ra làm đầu thảo hụi và lôi kéo hang trăm người tham gia. Không còn khả năng thanh toán, Nhi tiếp tục lập nhiều dây hụi, chiếm đoạt của nhiều người hàng trăm triệu đồng…

Ngày 10/4, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Huỳnh Nhi (29 tuổi, ngụ xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả xác minh ban đầu, từ năm 2004, Nhi đứng ra làm đầu thảo hụi tại chợ An Trường và vận động mọi người cùng tham gia. Trong vòng 5 năm, Nhi đã mở 132 dây hụi (mỗi dây từ 120 đến 145 phần, mỗi phần 10.000 đồng) để thu hút các hụi viên.

Trong quá trình làm đầu thảo hụi, Nhi hoàn toàn không có vốn mà chỉ lấy của người này đắp vào cho người khác hưởng hoa hồng. Đến năm 2008, Nhi mất cân đối tài chính, không còn khả năng chi trả tiền cho các hụi viên với số tiền 840.000.000 đồng.

Để lấp liếm việc này, Nhi mở tiếp 12 dây hụi mới và tạo tên khống có 6 người bán hụi để chiếm đoạt tiền của các hụi viên và 27 người mua hụi rồi tuyên bố vỡ hụi.

Qua xác minh, cơ quan điều tra đã thống kê số tiền mà Nhi chiếm đoạt của các nạn nhân với số tiền hơn 927.000.000 đồng

Văn Vĩnh
.
.
.