Chém người suýt chết vì bị pha đèn xe vào mặt

Thứ Hai, 30/01/2017, 13:25

Quới bật đèn pha vô tình rọi vào mặt Thuận (18 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh). Hai bên xảy ra cự cãi. Thuận vào nhà lấy con dao chặt thịt chém vào trán và cổ Cường trọng thương. 

Công an huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) đã mời đối tượng Phan Minh Thuận (18 tuổi, tạm trú ở ấp Lê Văn Quới, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần) làm việc về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Đêm 23-1, khi vừa tỉnh dậy sau một chầu nhậu, Thuận bước ra đường đi vệ sinh thì gặp Đinh Quốc Cường (19 tuổi, ở ấp Lê Văn Quới đang điều khiển xe mô tô chạy tới trong tình trạng đã uống rượu, bia. Quới bật đèn pha vô tình rọi vào mặt Thuận. Hai bên xảy ra cự cãi.

Thuận cùng con dao gây án.

Thuận vào nhà lấy con dao chặt thịt chém vào trán và cổ Cường. Ngay sau đó, Cường được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viên đa khoa tỉnh Trà Vinh, riêng Thuận thì bỏ vào nhà tiếp tục ngủ.

Công an huyện Tiểu Cần tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồ Giang
.
.
.