Chém anh vì ghét "nhìn đểu"

Thứ Sáu, 25/03/2011, 14:55
Nghĩ anh Phương đang ngồi "nhìn đểu"mình tại quán cà phê gần nhà, do có mâu thuẫn từ trước, Hưng lấy dao chém tới tấp làm anh họ trọng thương.

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương), cho biết: Đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Diệp Minh Hưng (28 tuổi, ngụ 122A khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu. Nạn nhân là anh Diệp Minh Phương (48 tuổi, ngụ tại địa điểm trên).

Theo kết quả điều tra: Anh Phương và Hưng có quan hệ chú bác ruột. Thời gian gần đây, anh Phương và Hưng có xích mích trong chuyện gia đình.

Lúc 20h ngày 22/3, Hưng say rượu về nhà ở phường Lái Thiêu để ngủ. Khi đi qua quán cà phê (số 19, khu phố Nguyễn Trãi), Hưng phát hiện anh Phương đang ngồi "nhìn đểu"mình ở đó, do có mâu thuẫn từ trước, Hưng lấy dao tự chế giấu trong cốp xe chém tới tấp vào người anh Phương gây thương tích rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Người dân đưa anh Phương đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng cùng tang vật

M.Xuân
.
.
.