Chém anh trai của bạn cho bõ… tức

Thứ Bảy, 24/11/2007, 10:23
Thành, học sinh lớp 10 Trường THPT Hoàng Văn Thụ (HN) có mâu thuẫn với em trai anh Phượng nên trong lòng lúc nào cũng thù tức... Vì vậy, khi thấy anh Phượng đến đón em, Thành đã chém anh để trả thù.

15h30' ngày 21/11, anh Lương Văn Phượng (17 tuổi), ở tổ 16, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, HN đang đứng trước cổng Trường THPT Hoàng Văn Thụ, thuộc tổ 22, phường Vĩnh Hưng thì bị một đối tượng dùng dao tông chém một nhát vào vùng cổ bên trái, 3 nhát vào vùng thắt lưng, gây thương tích phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Qua xác minh, Công an phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Chí Thành (16 tuổi), ở tổ 15, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, học sinh lớp 10 Trường THPT Hoàng Văn Thụ.

Bước đầu, Thành khai nhận: Trước đó, Thành có mâu thuẫn với em trai anh Phượng nên trong lòng lúc nào cũng thù tức... Vì vậy, khi thấy anh Phượng đến đón em, Thành đã chém anh để trả thù.

Hiện Công an phường Vĩnh Hưng đã lập hồ sơ xử lý

M.A.
.
.
.